Nga thanh sát các hoạt động quân sự tại Na Uy, Ba Lan và Đức

Các chuyên gia Nga sẽ thực hiện các đánh giá hoạt động quân sự tại Na Uy, Ba Lan và Đức theo Văn kiện Vienna về Các Biện pháp Xây dựng Lòng tin và An ninh từ ngày 12-16/11.
Nga thanh sát các hoạt động quân sự tại Na Uy, Ba Lan và Đức ảnh 1Xe tăng của quân đội Ba Lan tham gia cuộc tập trận Anakonda 2016 tại Ba Lan ngày 13/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, ông Sergei Ryzhkov, Giám đốc Trung tâm giảm Rủi ro Hạt nhân của Nga, cho biết các chuyên gia nước này sẽ thực hiện các đánh giá hoạt động quân sự tại Na Uy, Ba Lan và Đức theo Văn kiện Vienna về Các Biện pháp Xây dựng Lòng tin và An ninh từ ngày 12-16/11.

Ông Ryzhkov nêu rõ: "Trong các ngày 12-16/11, trong khuôn khổ Văn kiện Vienna 2011 về Các Biện pháp Xây dựng Lòng tin và An ninh, một nhóm thanh sát viên Nga lên kế hoạch thực hiện một chuyến thăm để giám sát một số hình thức hoạt động quân sự tại Ba Lan."

[NATO bắt đầu tập trận Anakonda 2018 quy mô lớn tại Ba Lan]

Theo thông báo chính thức này, các chuyên gia Nga sẽ thăm những khu vực và phạm vi huấn luyện, sẽ được thông báo tóm tắt về các hoạt động quân sự, các đội hình và đơn vị trong những khu vực này cũng như về các cuộc tập trận Anakonda 2018 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vốn dự kiến tổ chức ở Ba Lan cũng trong khoảng thời gian này.

Ngoài ra, ông Ryzhkov cho biết thêm: "Vào ngày 12-15/11, trong khuôn khổ Văn kiện Vienna 2011 về Các Biện pháp Xây dựng Lòng tin và An ninh, một nhóm thanh sát viên Nga lên kế hoạch kiểm tra khu vực có diện tích khoảng 12.000km2 tại Đức" cũng như các cuộc tập trận Edelweiss 2018 dự kiến tổ chức tại Đức cũng trong thời gian này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục