Nga thảo luận hợp tác về năng lượng với Serbia và Hungary

Điện Kremlin ngày 7/12 ra thông cáo cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận về hợp tác năng lượng với các nhà lãnh đạo Serbia và Hungary.
Nga thảo luận hợp tác về năng lượng với Serbia và Hungary ảnh 1Phần đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Nam" qua lãnh thổ Serbia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Điện Kremlin ngày 7/12 ra thông cáo cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận về hợp tác năng lượng với các nhà lãnh đạo Serbia và Hungary.

Động thái này diễn ra sau khi Moskva quyết định ngừng dự án đường ống khí đốt "Dòng chảy phương Nam."

Quyết định ngừng dự án đường ống khí đốt qua biển trên, theo kế hoạch sẽ đi qua Hungary và Serbia, được ông Putin thông báo trong chuyến công du Thổ Nhĩ Kỳ tuần trước.

Tổng thống Putin cho biết thay vào đó, Nga đang lên kế hoạch xây dựng một tuyến đường ống tới Thổ Nhĩ Kỳ và có thể lập một trung tâm trung chuyển khí đốt ở khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Hy Lạp để cung cấp khí đốt cho châu Âu, bù lại lượng khí đốt thiệt hại do việc ngừng dự án "Dòng chảy phương Nam"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục