Nga thảo luận về giải pháp hòa bình với thủ lĩnh đối lập Syria

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh sự cần thiết phải thiết lập đối thoại giữa chính phủ Syria và phe đối lập "có tinh thần xây dựng" này.
Nga thảo luận về giải pháp hòa bình với thủ lĩnh đối lập Syria ảnh 1Thủ lĩnh đối lập Nasra al-Hariri. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, trong một tuyên bố ngày 30/8, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Thứ trưởng Ngoại giao nước này Mikhail Bogdanov đã thảo luận về các lựa chọn cho một giải pháp hòa bình ở Syria với thủ lĩnh đối lập Nasra al-Hariri, trưởng đoàn đàm phán đại diện cho phe đối lập Syria.

Bộ trên đã nhấn mạnh sự cần thiết phải thiết lập đối thoại giữa chính phủ Syria và phe đối lập "có tinh thần xây dựng" này.

Trước đó, ngày 5/7, vai trò trung gian của Jordan đã phát huy hiệu quả khi thuyết phục được phe đối lập tại Syria quay trở lại bàn đàm phán với giới chức Nga, về một thỏa thuận cuối cùng nhằm chấm dứt cuộc xung đột và giúp chính phủ Syria có thể giành quyền kiểm soát tỉnh miền Nam Daraa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục