Nga thảo luận với Syria và Iran về Đại hội đối thoại dân tộc tại Sochi

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov đã thảo luận với Đại sứ Syria tại Moskva ông Riyad Haddad về công tác chuẩn bị cho Đại hội đối thoại dân tộc Syria tại Sochi.
Nga thảo luận với Syria và Iran về Đại hội đối thoại dân tộc tại Sochi ảnh 1Toàn cảnh một vòng đàm phán tại thủ đô Astana của Kazakhstan về tìm lối thoát cho cuộc xung đột ở Syria, ngày 15/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 28/12, Đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga phụ trách các vấn đề Trung Đông và châu Phi, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov đã thảo luận với Đại sứ Syria tại Moskva ông Riyad Haddad về công tác chuẩn bị cho Đại hội đối thoại dân tộc Syria tại Sochi.

Theo nguồn tin Bộ Ngoại giao Nga, hai bên đã thảo luận phát triển tình hình tại Syria và xung quanh, nhấn mạnh tổ hợp các vấn đề giải quyết chính trị cuộc khủng hoảng tại Syria, đặc biệt chú ý tới kết quả cuộc gặp quốc tế lần thứ tám về Syria diễn ra trong các ngày 21-22/12 tại Astana, Kazakhstan và tiến trình chuẩn bị tiến hành Đại hội đối thoại dân tộc Syria tại Sochi.

[Nga tuyên bố chưa bao giờ hợp tác chặt chẽ với Mỹ về vấn đề Syria]

Trước đó, cùng ngày, ông Bogdanov cũng đã thảo luận với Đại sứ Iran tại Moskva ông Mehdi Sanaei công tác chuẩn bị Đại hội đối thoại dân tộc Syria tại Sochi.

Kết thúc cuộc gặp quốc tế về Syria tại Astana ngày 22/12 những nước bảo trợ cơ chế ngừng bắn tại Syria gồm Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí tiến hành Đại hội đối thoại dân tộc Syria trong các ngày 29-30/1/2018.

Dự kiến, Đại hội sẽ thảo luận việc soạn thảo Hiến pháp Syria mới và dựa trên cơ sở bản Hiến pháp mới này sẽ tiến hành bầu cử dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc.

Trước khi triệu tập Đại hội, Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến hành cuộc gặp sơ bộ tại Sochi trong các ngày 18-20/1/2018. Trước đó, Ngoại trước Nga Sergei Lavrov cho biết danh sách tham dự Đại hội gồm có 1.700 người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục