Nga "thất vọng" trước hành động trừng phạt mới của Nhật Bản

Ngày 24/9, Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ thất vọng trước các biện pháp trừng phạt mới của Nhật Bản nhằm vào Moskva, đồng thời coi đây là một "bước đi thiếu chiện chí."
Nga "thất vọng" trước hành động trừng phạt mới của Nhật Bản ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP)

Theo Reuters, ngày 24/9, Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ thất vọng trước các biện pháp trừng phạt mới của Nhật Bản nhằm vào Moskva, đồng thời coi đây là một "bước đi thiếu chiện chí."

Tuyên bố của bộ trên nhấn mạnh: "Chúng tôi coi bước đi thiếu thiện chí này là bằng chứng mới cho thấy sự bất lực của Nhật Bản trong việc thực thi một đường lối chính sách đối ngoại độc lập."

Trước đó cùng ngày, Nhật Bản đã thông báo áp đặt các lệnh trừng phạt bổ sung nhằm vào Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine, đồng thời cho biết Tokyo đã chính thức phản đối việc Chánh Văn phòng Tổng thống Nga, ông Sergei Ivanov thăm Iturup - một hòn đảo thuộc quần đảo Nam Kuril mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Vùng lãnh thổ Phương Bắc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục