Nga thiết lập mạng lưới giám sát hạt nhân vào 2014

Thư ký Ủy ban trù bị Hiệp ước Cấm thử Hạt nhân cho biết Nga sẽ hoàn thành một phần hệ thống giám sát thử nghiệm hạt nhân vào năm 2014.
Hãng ITAR-TASS dẫn lời thư ký điều hành của Ủy ban trù bị Hiệp ước Cấm thử Hạt nhân (CTBT), ông Lassina Zerbo, cho biết Nga sẽ hoàn thành một phần của hệ thống quốc tế giám sát tuân thủ cấm thử nghiệm hạt nhân vào năm 2014.

Theo ông Zerbo, phần việc của Nga trong mạng lưới sẽ sẵn sàng vào năm 2014, điều này đã được Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu bảo đảm.

Hiện nay ở Nga có 25 trạm giám sát, tổng cộng có 32 đơn vị được xây dựng. Tính theo số lượng các trạm quan trắc, Nga hiện đứng thứ hai sau Mỹ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục