Nga thỏa thuận cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Bahrain

Chỉ huy Lực lượng Cận vệ hoàng gia Bahrain Nasser bin Hamad Al Khalifa cho biết nước này và Nga đang đàm phán về việc cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400.
Nga thỏa thuận cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Bahrain ảnh 1Hệ thống tên lửa phòng không S-400. (Nguồn: Sputnik)

Theo Sputnik, ngày 16/10, phát biểu với phóng viên tại lễ khai mạc Hội nghị và Triển lãm quốc phòng quốc tế Bahrain (BIDEC), thành viên hoàng gia Bahrain, đồng thời là Chỉ huy Lực lượng Cận vệ hoàng gia Nasser bin Hamad Al Khalifa cho biết Nga và Bahrain đang đàm phán về việc cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400.

Ông Al Khalifa nêu rõ: "Chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn thương thuyết, tuy nhiên chúng tôi sẽ sớm hoàn thành quá trình này."

Trong khi đó, Phó Giám đốc Công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga, ông Sergey Goreslavsky cho biết Bahrain quan tâm đến việc mua các hệ thống phòng không của Nga, xe bọc thép và vũ khí hạng nhẹ.

Ông Goreslavsky, người đứng đầu phái đoàn Rosoboronexport tại triển lãm, bình luận về triển vọng hợp tác quân sự-kỹ thuật với Bahrain, nêu rõ: "Hôm nay, các đối tác của chúng tôi thể hiện mối quan tâm lớn đến các hệ thống phòng không của Nga với phạm vi hoạt động khác nhau cũng như xe thiết giáp và xe quân sự, vũ khí chống tăng và vũ khí hạng nhẹ do Nga chế tạo"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục