Nga thỏa thuận mua 4 tàu chiến Mistral của Pháp

Ngày 25/1, các đại diện của Nga và Pháp đã ký thỏa thuận sơ bộ liên chính phủ về việc Pháp đóng tàu chiến lớp Mistral cho Nga.
Ngày 25/1, các đại diện của Nga và Pháp đã ký thỏa thuận sơ bộ liên chính phủ về việc Pháp đóng tàu chiến lớp Mistral cho Nga.

Phó Thủ tướng Nga Igor Sechin cho biết theo thỏa thuận này, Nga sẽ cùng Pháp tham gia đóng 4 chiếc tàu chiến lớp Mistral, trong đó hai chiếc được đóng tại Nga. Tuy nhiên, thỏa thuận chưa đề cập cụ thể về thời hạn hoàn thành cũng như tổng giá trị hợp đồng. Những chi tiết cụ thể hơn có thể được ký kết vào cuối tháng Tư tới.

Theo thiết kế, tàu sân bay lớp Mistral có chiều dài 210 mét, lượng choán nước 21.600 tấn, có thể đạt hành trình tối đa 20.000 hải lý.

Tàu có thể chở được 16 máy bay lên thẳng, 13 xe tăng cùng thủy thủ đoàn 160 người. Sáu chiếc máy bay có thể cất cánh cùng lúc và 4 chiếc máy bay có thể cùng lúc hạ cánh xuống con tàu này.

Cuối tháng 12 vừa qua, Nga và Pháp đã nhất trí về việc Nga mua của Pháp 2 tàu chiến Mistral, và Pháp chuyển giao công nghệ để Nga tự đóng 2 tàu chiến tương tự.

Dự kiến, chiếc tàu đầu tiên sẽ được xuất xưởng vào cuối năm 2013, chiếc thứ hai hoàn thành sau đó một năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục