Nga: Thỏa thuận sơ tán Aleppo không áp dụng với dân thường

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin cho biết, thỏa thuận cho các tay súng nổi dậy Syria rời khu vực cuối cùng mà lực lượng này kiểm soát ở Aleppo sẽ không áp dụng với dân thường.
Nga: Thỏa thuận sơ tán Aleppo không áp dụng với dân thường ảnh 1Người dân Syria vui mừng sau khi quận Mogambo, phía bắc Aleppo được giải phóng ngày 12/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 13/12, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin cho biết, thỏa thuận cho các tay súng nổi dậy Syria rời khu vực cuối cùng mà lực lượng này kiểm soát ở Aleppo sẽ không áp dụng với dân thường.

Phát biểu trước khi tham gia cuộc họp tại Hội đồng Bảo an, ông Churkin cho hay: "Giờ đây khu vực sẽ nằm trong quyền kiểm soát của chính phủ Syria, vì thế dân thường sẽ không cần phải rời đi... ngoài ra các thỏa thuận nhân đạo cũng đang được xúc tiến. Lực lượng quân sự chúng tôi có mặt tại đó không quan sát thấy bất cứ hành vi xâm phạm luật lệ nhân đạo quốc tế nào. Thỏa thuận là các tay súng phải rời đi. Dân thường có thể ở lại, đi tới nơi an toàn hay tận dụng các thỏa thuận nhân đạo tại khu vực. Sẽ không có ai làm hại dân thường."

Trong khi đó, nguồn tin chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết theo thỏa thuận trên, được Thổ Nhĩ kỳ và Nga bảo trợ, các tay súng nổi dậy rời khỏi Aleppo sẽ được mang vũ khí hạng nhẹ. Ngoài ra, những người dân và tay súng muốn rời Aleppo sẽ đi tới thành phố Idlib bằng xe buýt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục