Nga thông báo một số người sống sót trong vụ cháy tàu nghiên cứu

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết một số thành viên trong thủy thủ đoàn đã sống sót trong vụ cháy tàu lặn biển sâu nghiên cứu khoa học xảy ra ngày 2/7.
Tàu ngầm Admiral Vinogradov (572) của Nga di chuyển gần tàu Chancellorsville của Mỹ. Ảnh tư liệu. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tàu ngầm Admiral Vinogradov (572) của Nga di chuyển gần tàu Chancellorsville của Mỹ. Ảnh tư liệu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết một số thành viên trong thủy thủ đoàn đã sống sót trong vụ cháy tàu lặn biển sâu nghiên cứu khoa học xảy ra trước đó một ngày ở ngoài khơi nước này khiến 14 thủy thủ thiệt mạng.

Phát biểu tại căn cứ hải quân ở thành phố Severomorsk, Bộ trưởng Shoigu không nêu rõ số thành viên trong thủy thủ đoàn được giải cứu trong vụ cháy, song cho biết ông hoan nghênh hành động anh hùng của thủy thủ đoàn đã cứu một chuyên gia dân sự và cứu con tàu khi xảy ra cháy.

Hiện, có rất ít thông tin về vụ cháy tàu lặn của quân đội Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các thủy thủ tử vong do ngộ độc khí, nhưng không nói rõ có bao nhiêu thủy thủ có mặt trên tàu.

[Các thủy thủ Nga chấp nhận hy sinh để cứu tàu lặn và nhân viên dân sự]

Trong khi đó, tờ The Moscow Times của Nga dẫn một nguồn tin giấu tên thuộc lực lượng quốc phòng Nga cho biết tàu lặn bị cháy là tàu ngầm hạt nhân nước sâu mang tên Losharik và số hiệu AS-31.

Theo nguồn tin trên, tàu Losharik được chế tạo để thực hiện các hoạt động nghiên cứu, cứu hộ cũng như các hoạt động quân sự đặc biệt.

Theo bài báo, tàu này - được đưa vào hoạt động từ năm 2003 và có sức chứa 25 người, bị cháy khi đang thực hiện hoạt động nghiên cứu đáy biển ở vùng biển Bắc cực của Nga.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một tàu nghiên cứu biển sâu của lực lượng này đã bị bốc cháy ngày 1/7 khi đang thực hiện hoạt động khảo sát quân sự trong vùng nước chủ quyền của nước này.

Đám cháy đã được khống chế và tàu trên hiện đang neo đậu tại một căn cứ quân sự ở thành phố Severomorsk trên bờ Biển Barents ở Bắc Băng Dương. Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra về nguyên nhân vụ việc.

Tháng 8/2000, cũng tại Biển Barents, tàu ngầm hạt nhân Kursk của Hải quân Nga đã bị chìm sau khi xảy ra hai vụ nổ khiến toàn bộ 118 thủy thủ trên tàu thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

May hàng xuất khẩu sang thị trường EU. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

35 năm quan hệ Việt Nam-EU: Nâng tầm đối tác

Từ mối quan hệ thiên về viện trợ và hỗ trợ phát triển, Việt Nam-EU ngày nay đã trở thành những đối tác toàn diện trong thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học-công nghệ và đặc biệt là chuyển đổi xanh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.