Nga thông báo sẽ cung cấp khí đốt cho Crimea trong những ngày tới

Hiện Nga đang chuẩn bị hoàn thành dự án đường ống dẫn khí đốt nối Crimea, bán đảo sáp nhập vào Moskva từ năm 2014, với đại lục Nga.
Nga thông báo sẽ cung cấp khí đốt cho Crimea trong những ngày tới ảnh 1(Ảnh minh họa. Nguồn: Telegraph)

Theo Reuters, ngày 23/12, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẽ bắt đầu cung cấp khí đốt tự nhiên cho bán đảo Crimea trong những ngày tới.

Trả lời họp báo cuối năm, ông Putin nói: "Trong vòng 2 hoặc 3 ngày tới, chúng tôi sẽ thông báo việc hoàn tất các công việc và việc cung cấp khí đốt sẽ bắt đầu."

Hiện Nga đang chuẩn bị hoàn thành dự án đường ống dẫn khí đốt nối Crimea, bán đảo sáp nhập vào Moskva từ năm 2014, với đại lục Nga.

Trước đó, bộ phận báo chí của quân khu miền Nam thuộc quân đội Nga thông báo hệ thống phòng không của Cộng hòa Crimea hiện đã được tích hợp hoàn toàn vào hệ thống phòng không của Nga.

Theo đại diện của bộ phận trên, "điều đó có nghĩa là toàn bộ thành phần nhân sự đã trải qua tái đào tạo về vũ khí hiện đại, cũng như các trang thiết bị quân sự hiện đại trong khuôn khổ đơn đặt hàng quốc phòng Nhà nước đã được đưa tới Crimea."

Trong khi đó, Trung tướng Viktor Sevostyanov, Tư lệnh Phòng không-Không quân số 2 của Nga nói với Sputnik rằng trong tháng 12, các tổ hợp S-400 "Triumf" sẽ được triển khai ở chế độ trực chiến./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục