Nga thông báo sẽ sớm ký kết với Serbia thỏa thuận cung cấp khí đốt

Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh Nga và Serbia sẽ sớm tìm ra giải pháp để thống nhất về thỏa thuận cung cấp khí đốt tự nhiên thay thế thỏa thuận cũ sắp hết hạn.
Nga thông báo sẽ sớm ký kết với Serbia thỏa thuận cung cấp khí đốt ảnh 1Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic tại cuộc gặp ở Sochi ngày 25/11/2021. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Ngày 25/11, trong cuộc gặp người đồng cấp Serbia Aleksandar Vucic tại thành phố Sochi, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh Moskva và Belgrade sẽ sớm tìm ra giải pháp liên quan một hợp đồng mới cung cấp khí đốt.

Tổng thống Putin nhấn mạnh quan hệ giữa hai nước vẫn phát triển tốt bất chấp đại dịch COVID-19, theo đó tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương vượt mức 10% trong năm nay.

Theo ông, Nga và Serbia sẽ sớm đi đến thống nhất về thỏa thuận cung cấp khí đốt tự nhiên thay thế thỏa thuận cũ sắp hết hạn.

[Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng cung cấp khí đốt lâu dài cho châu Âu]

Cũng tại cuộc gặp, nhà lãnh đạo Nga tuyên bố nước này mong đợi chuyến thăm của Thủ tướng Serbia Ana Brnabić vào tháng 12 tới.

Ngoài ra, Tổng thống Putin khẳng định sự hợp tác giữa Moskva và Belgrade trong lĩnh vực quân sự và đối phó đại dịch COVID-19 là vô cùng tích cực.

Thêm vào đó, Tổng thống Putin khẳng định lập trường của Nga đối với Kosovo không phụ thuộc vào tình hình chính trị hiện tại và Moskva hy vọng sẽ sớm tìm ra giải pháp mang lại lợi ích cho tất cả các bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục