Nga thông qua luật về tổ chức APEC-2012

Ngày 9/5, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ký sắc lệnh về tổ chức Diễn đàn kinh tế cấp cao khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2012 (APEC-2012) tại thành phố Vladivostok ở Viễn Đông.

Ngày 9/5, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ký sắc lệnh về tổ chức Diễn đàn kinh tế cấp cao khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2012 (APEC-2012) tại thành phố Vladivostok ở Viễn Đông.

Đạo luật trên đã được Duma Quốc gia (Hạ viện) và Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga thông qua ngày 24/4 và 29/4 qua.

Ngoài việc tổ chức APEC-2012, đạo luật trên còn quy định phát triển Vladivostok thành Trung tâm hợp tác quốc tế ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong khuôn khổ chuẩn bị cho APEC-2012, Chính phủ Nga đã quyết định cấp kinh phí từ ngân sách liên bang để xây dựng trên đảo Russia trường Đại học Tổng hợp Phương Đông, nơi sẽ tiến hành APEC-2012, cũng như các cơ sở hạ tầng hiện đại trên đảo này.

Ngoài việc sử dụng lao động Nga, phía Nga sẽ thu hút lao động nước ngoài tham gia xây dựng các công trình chuẩn bị cho APEC-2012 trên cơ sở cấp hạn ngạch lao động di cư, cho đăng ký tạm trú, và cấp giấy phép lao động tạm thời tại khu Primorie./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục