Nga thu hút chuyên gia nước ngoài trình độ cao

Chuyên gia nước ngoài trình độ cao khi đến Nga làm việc không những được mang theo vợ (chồng), con cái, mà còn cả ông (bà) và các cháu.
Chuyên gia nước ngoài có trình độ cao khi đến Nga làm việc không những được mang theo vợ (chồng) và con cái, mà còn được mang cả ông (bà) nội, ngoại và các cháu.

Quy định trên là một trong những điểm mới trong luật cư trú sửa đổi của Nga chính thức có hiệu lực từ ngày 15/2.

Ngoài ra, các chuyên gia nước ngoài khi đến làm việc tại Nga còn được hưởng nhiều ưu đãi khác như thuế thu nhập giảm từ 30% hiện nay xuống còn 13%, nhận thẻ cư trú ở Nga theo thời hạn hợp đồng lao động, thị thực làm việc có thời hạn 3 năm.

Ngoài ra, luật cư trú sửa đổi cũng bãi bỏ quy định mức lương tối thiểu 2 triệu rúp/năm để nhận được quy chế chuyên gia có trình độ cao đối với những người nước ngoài đến làm việc tại Trung tâm công nghệ cao Skonkovo, cũng như giảm xuống còn 1 triệu rúp/năm đối với các chuyên gia làm việc trong lĩnh vực giáo dục.

Tuy nhiên, Nga không cho phép chuyên gia nước ngoài có trình độ cao hoạt động trong các lĩnh vực truyền đạo hay hoạt động tôn giáo như cúng tế, giảng đạo hay làm việc trong khu vực bán lẻ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục