Nga thử tên lửa “xuyên” hệ thống của phương Tây

Nga bắn thử thành công tên lửa RS-18 mang theo 1 đầu đạn mới được thiết kế vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa của phương Tây.
AFP đưa tin ngày 27/12, Nga đã bắn thử thành công tên lửa đạn đạo tầm xa RS-18 mang theo một đầu đạn mới được thiết kế để vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa của phương Tây.

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết RS-18, phương Tây gọi là Stileto, được phóng từ sân bay vũ trụ Baiknonur của Kazakhstan đã bắn trúng mục tiêu trên bán đảo Kamchatka ở Thái Bình Dương.

Theo RIA Novosti, RS-18, được Bộ Quốc phòng Nga kéo dài thời gian sử dụng, hiện mang theo một đầu đạn mới được thiết kế để vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa của phương Tây trong bối cảnh căng thẳng ngày một gia tăng về các kế hoạch triển khai một lá chắn tên lửa của Mỹ tại châu Âu.

Tên lửa RS-18 được trang bị phần đầu có thể chia tách với 6 đầu đạn, có tầm bắn tối đa 10.000 km. Theo con số được công bố, hiện lực lượng tên lửa chiến lược Nga được trang bị gần 160 tên lửa RS-18./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục