Nga thử thành công động cơ gia tốc cho "Vũ khí sấm sét"

Động cơ gia tốc thế hệ mới cho phép tên lửa Sarmat hoàn thành chu trình bay chủ động trong thời gian ngắn hơn nhiều so với tên lửa thế hệ trước.
Nga thử thành công động cơ gia tốc cho "Vũ khí sấm sét" ảnh 1Hình ảnh Nga thử thành công động cơ gia tốc cho tên lửa Sarmat. (Nguồn: unian.net)

Bộ Quốc phòng Nga công bố video thử thành công động cơ gia tốc cho tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat. Thử nghiệm diễn ra tại sân bay vũ trụ Plesetsk.

Động cơ gia tốc thế hệ mới cho phép tên lửa Sarmat hoàn thành chu trình bay chủ động trong thời gian ngắn hơn nhiều so với tên lửa thế hệ trước.

Theo các chuyên gia quân sự Nga, đây là một trong những điểm mấu chốt giúp Sarmat có thể xuyên thủng mọi hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo hiện tại và tương gần.

[Tổng thống Nga Putin khẳng định sức mạnh của hệ thống vũ khí]

Theo kế hoạch, Sarmat sẽ được sản xuất hàng loạt trước năm 2020.

Hiện nay, vũ khí siêu thanh Avangard đã được sản xuất hàng loạt và chờ đợi để lắp trên tên lửa Sarmat.

Video Nga thử động cơ gia tốc cho tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat. 

Trước đó, trong bài phát biểu trước Quốc hội Nga ngày 1/3, tổng thống Nga Putin đã gọi tên lửa liên lục địa Sarmat là "VŨ KHÍ SẤM SÉT." Đến nay, vẫn có rất ít thông tin về loại tên lửa mới được công bố.

Được biết, Sarmat mạnh hơn đàn anh SS-18 Santan vài lần, nhẹ hơn, xuất phát nhanh, bay xa hơn, đa năng hơn (có thể dùng chuyên chở vũ khí siêu thanh)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục