Nga thử thành công tên lửa liên lục địa Sineva

Theo AFP, Nga đã thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Sineva giữa lúc Mátxcơva phản đối hệ thống đánh chặn tên lửa của Mỹ.
Theo AFP, ngày 20/5, Nga đã thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Sineva giữa lúc Mátxcơva đẩy mạnh chiến dịch phản đối hệ thống đánh chặn tên lửa được Mỹ hậu thuẫn ở châu Âu.

Các hãng truyền thông dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov đưa tin, tên lửa Sineva được phóng đi từ một tàu ngầm tại biển Barents và sau đó các đầu đạn đã bắn trúng mục tiêu định sẵn trên bán đảo Kamchatka.

Mỗi tên lửa Sineva có thể mang 10 đầu đạn và có tầm bắn hơn 11.000km.

Tên lửa Sineva phiên bản bắn từ tàu ngầm là sự bổ sung mới nhất cho kho vũ khí hạt nhân của Nga.

Đây là lần thứ hai Nga tiến hành bắn thử tên lửa Sineva từ tàu ngầm kể từ ngày 26/4./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục