Nga thử thành công trạm rada cảnh báo tại Siberia

Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Nga nói với báo giới: "Các thử nghiệm bước đầu thiết bị đã được lắp đặt cho kết quả rất tốt."
Theo hãng THX, các quan chức quốc phòng cho biết Nga vừa thử thành công trạm rada cảnh báo sớm chống tên lửa vốn đang được xây dựng tại Nam Siberia.

Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Nga Alexander Sukhorukov nói với báo giới: "Các thử nghiệm bước đầu thiết bị đã được lắp đặt (của trạm rada) cho kết quả rất tốt."

Tuy nhiên, ông Sukhorukov không cho biết chi tiết các thử nghiệm, chỉ xác nhận rằng giàn rada lớp Voronezh đặt tại khu vực Irkutsk sẽ giám sát các vụ tấn công tên lửa tiềm tàng từ hướng Đông Nam.

Lưu ý tới việc Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni 5 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân rạng sáng 19/4, Thứ trưởng Sukhorukov cho biết hệ thống rada tại Irkutsk sẽ có khả năng phát hiện các vụ phóng như vậy.

Theo chỉ thị của Tổng thống Dmitry Medvedev, Nga đã triển khai các hệ thống cảnh báo sớm tương tự tại tỉnh Leningrad ở miền Tây, vùng Krasnodar ở miền Nam và vùng lãnh thổ Kaliningrad ở cực Tây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục