Nga sử dụng máy dò mìn tân tiến trong các cuộc diễn tập

Nga tiến hành các cuộc diễn tập đầu tiên trong năm 2016

Trong các cuộc diễn tập chiến thuật đầu tiên của năm 2016, các đơn vị kỹ thuật đặc nhiệm của quân đội nước này đã phát hiện được thiết bị nổ khi sử dụng các máy dò mìn tân tiến.
Nga tiến hành các cuộc diễn tập đầu tiên trong năm 2016 ảnh 1Binh sỹ Nga tham gia một cuộc diễn tập. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputnik đưa tin, ngày 19/1, người phát ngôn Quân khu miền Đông của Nga (EMD), Đại tá Alexander Gordeev cho biết, trong các cuộc diễn tập chiến thuật đầu tiên của năm 2016, các đơn vị kỹ thuật đặc nhiệm của quân đội nước này đã phát hiện được thiết bị nổ khi sử dụng các máy dò mìn tân tiến.

Trả lời báo giới, ông Gordeev nói: "Các đơn vị kỹ thuật quân sự đã thực hành tìm kiếm các thiết bị nổ tại một khu vực trong các cuộc diễn tập chiến thuật đặc biệt đầu tiên của năm 2015. Họ đã sử dụng máy dò mìn 'Korshun' mới và chó nghiệp vụ."

Các binh sỹ đã tiến hành rò quét trên đường bằng các xe công binh chiến đấu IMR-2, điều động binh sỹ và đẩy lùi một vụ tấn công giả định của một nhóm khủng bố.

Ngoài ra, đội rà phá mìn cũng đã thực hiện một sứ mệnh trinh sát đường phố - địa điểm họ phát hiện và vô hiệu hóa mìn, mìn chống tăng và các thiết bị nổ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục