Nga tiến hành chuyến bay giám sát Mỹ theo Hiệp ước bầu trời mở

Giám đốc Trung tâm giảm thiểu rủi ro hạt nhân quốc gia Nga Sergei Ryzhkov ngày 15/5 thông báo, các chuyên gia Nga sẽ thực hiện một chuyến bay giám sát Mỹ theo Hiệp ước bầu trời mở từ ngày 15-20/5.
Nga tiến hành chuyến bay giám sát Mỹ theo Hiệp ước bầu trời mở ảnh 1Máy bay Tu-154M của Nga. (Nguồn: Reuters)

Sputnik đưa tin, giám đốc Trung tâm giảm thiểu rủi ro hạt nhân quốc gia Nga Sergei Ryzhkov ngày 15/5 thông báo, các chuyên gia Nga sẽ thực hiện một chuyến bay giám sát Mỹ theo Hiệp ước bầu trời mở từ ngày 15-20/5.

Theo ông Ryzhkov, chuyến bay giám sát với tầm bay tối đa lên đến 4.250 km, bằng máy bay Tu-154M LK-1 của Nga, sẽ diễn ra theo lịch trình đã được hai bên thỏa thuận trước.

Các chuyên gia Mỹ sẽ có mặt trên chuyến bay này để bảo đảm máy bay và thiết bị khảo sát của Nga tuân thủ hiệp ước nói trên.

[Máy bay chiến đấu Nga chặn máy bay do thám Mỹ ở Biển Đen]

Đây sẽ là chuyến bay giám sát thứ 14 của Nga theo hiệp ước vốn được xem như một trong những biện pháp xây dựng lòng tin chính ở châu Âu sau thời Chiến tranh lạnh.

Hiệp ước này được ký tháng 3/1992 và có hiệu lực từ 1/1/2002, với 34 quốc gia tham gia, trong đó có Nga và hầu hết các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục