Nga: Tiến trình hòa đàm Syria vẫn để ngỏ cho Mỹ tham gia

Đàm phán về Syria tại Astana vẫn để ngỏ cho Mỹ tham gia, mặc dù Moskva không chấp nhận những nỗ lực đơn phương nhằm sử dụng sức mạnh quân sự để thúc đẩy các lợi ích địa chính trị.
Nga: Tiến trình hòa đàm Syria vẫn để ngỏ cho Mỹ tham gia ảnh 1Người dân Syria vui mừng chiến thắng tại Aleppo ngày 12/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

TASS đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov ngày 2/7 cho biết cuộc đàm phán về Syria tại thủ đô Astana của Kazakhstan vẫn để ngỏ cho Mỹ tham gia, mặc dù Moskva không chấp nhận những nỗ lực đơn phương nhằm sử dụng sức mạnh quân sự để thúc đẩy các lợi ích địa chính trị.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Izvestiya, ông Ryabkov nói: "Chúng tôi xem tiến trình Astana, vốn cho phép giảm đáng kể tình trạng bạo lực tại Syria và luôn để ngỏ cho Mỹ tham gia, như một tiến trình quan trọng, thậm chí là một yếu tố chủ chốt để thúc đẩy sự chuyển giao một cách hòa bình và êm ả hơn."


[Nga, Mỹ vẫn bất đồng về vấn đề chống khủng bố ở Syria]

Ông cũng nhấn mạnh rằng hiện tại ở Syria, Mỹ vẫn có ý định ủng hộ một trong các bên xung đột, bao gồm cả thông qua sức mạnh quân sự, trong một số hoạt động của họ.

Ông nêu rõ: "Chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng chúng tôi không chấp nhận những cách tiếp cận như vậy."

Ông Ryabkov cho hay việc tiêu diệt các nguồn lực khủng bố ở Syria vẫn là nhiệm vụ cốt yếu. Ông đã nhắc lại sáng kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc thành lập một mặt trận rộng lớn chống khủng bố.

Ông còn nói: "Chúng tôi kêu gọi người Mỹ xem xét sáng kiến này trong chính sách của họ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục