Nga tiến vào thị trường năng lượng châu Á-TBD

Chuyến tàu chở dầu thứ 200 sang thị trường châu Á-Thái Bình Dương, xuất phát từ một công ty của Nga chuyên khai thác dầu khí, đã cập cảng Hàn Quốc.
Chuyến tàu chở dầu thứ 200 sang thị trường châu Á-Thái Bình Dương, xuất phát từ Công ty "Sakhalin Energy", một công ty của Nga chuyên khai thác dầu khí ở thềm lục địa biển Okhot, đã cập cảng Hàn Quốc, ngày 23/7.

Nhằm đa dạng hóa thị trường năng lượng của mình, Nga đã và đang tích cực tiếp cận khu vực châu Á-Thái Bình Dương, vốn được đánh giá là một trong những thị trường nhập khẩu nhiều tiềm năng.

Hiện nhiều hãng chế biến dầu mỏ và công ty năng lượng của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Philippines, Thái Lan đều mua “vàng đen” của Công ty “Sakhalin Energy” để sản xuất dầu xăng, dầu lửa, nhiên liệu điêden và nhiên liệu cho ngành hóa học.

Tiềm năng xuất khẩu năng lượng của Liên bang Nga sẽ tăng đáng kể sau khi dầu mỏ khai thác ở Đông Sibiri bắt đầu được vận chuyển qua đường ống đến biên giới với Trung Quốc và đến bờ Thái Bình Dương. Trong khuôn khổ dự án này, Nga và Trung Quốc đã hợp tác xây dựng xí nghiệp chế biến dầu mỏ và thành phố cảng ở ngoại ô Vladivostok, phục vụ những tàu chở dầu cỡ lớn có thể vận chuyển gần 300.000 thùng dầu.

Về khí đốt, các nước tiêu thụ khí đốt lớn nhất của “Sakhalin Energy” là Nhật Bản, Hàn Quốc và trong tương lai cả Mỹ. Nga đang thực hiện những đề án lớn hóa lỏng khí đốt, trong đó phải kể đến dự án xây dựng xí nghiệp sản xuất khí hóa lỏng tại mỏ khí Shtokman và trên bán đảo Yamal.

Ngoài ra, Nga và Trung Quốc cũng đang đàm phán về dự án xây dựng đường ống dẫn khí từ lãnh thổ Nga và hai bên đều hy vọng mùa Thu năm nay sẽ thảo ra công thức thanh toán giá khí đốt mà cả hai bên đều có thể chấp nhận được./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục