Nga tiếp tục hiện đại hóa Lực lượng không quân

Không quân Nga sẽ trang bị thêm tên lửa tấn công, được dẫn hướng thông qua hệ thống GLONASS, cùng 4 máy bay chiến đấu thế hệ mới T-50.
Tờ Tin tức của Nga số ra ngày 7/5 dẫn nguồn tin của Lực lượng không quân Nga cho biết lực lượng này sẽ được trang bị tên lửa tấn công, được dẫn hướng thông qua Hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu (GLONASS), nhằm tiêu diệt những mục tiêu trên bộ và trên biển.

Theo nguồn tin trên, tên lửa S-24 và S-25, được trang bị các tổ hợp đặc biệt với đầu tự dẫn hướng và các thiết bị điều khiển, sẽ được thử nghiệm vào tháng Bảy tới tại Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện bay Akhtubinsk thuộc Bộ Quốc phòng Nga ở tỉnh Astrakhan.

Nếu thử nghiệm thành công, loại tên lửa hiện đại được hệ thống GLONASS dẫn hướng này sẽ được trang bị đồng loạt cho các căn cứ không quân của Nga vào năm 2014.

Theo tờ Tin tức, với đầu tự dẫn hướng thông qua GLONASS, các tên lửa S-24 và S-25, vốn vẫn là loại vũ khí chủ chốt được trang bị cho máy bay chiến đấu và máy bay ném bom của Nga từ những năm 70-80 thế kỷ trước, sẽ trở thành loại vũ khí có độ chính xác cao, có khả năng bắn trúng các mục tiêu kích thước nhỏ với sai số chưa đến 1m.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 6/5, Tư lệnh Không quân Nga, Trung tướng Viktor Bondarev, tuyên bố bốn máy bay chiến đấu thế hệ mới T-50 - thế hệ thứ 5, sẽ được Trung tâm Akhtubinsk tiếp nhận vào năm 2016 để bắt đầu tiến hành các chuyến bay thử nghiệm.

Cùng ngày, Trung tâm huấn luyện bay Akhtubinsk đã khai trương đường băng mới với sự chứng kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu.

Máy bay tiêm kích đa chức năng Su-30SM, máy bay chiến đấu MiG-29SMT và máy bay ném bom chiến đấu Su-34 là ba chiếc máy bay thực hiện những chuyến cất cánh và hạ cánh đầu tiên từ đường băng này.

Đây là đường băng có chiều dài lớn thứ hai tại Nga, có khả năng tiếp nhận tất cả các loại máy bay trong phiên chế lực lượng vũ trang nước này, đồng thời tạo điều kiện cho các phi công thử nghiệm những kỹ thuật hàng không hiện đại nhất.

Theo Bộ trưởng Shoigu, trong thời gian tới, Lực lượng không quân Nga cần được trang bị gần 600 máy bay mới cũng như được hiện đại hóa cùng hơn 1.000 máy bay lên thẳng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục