Nga tiếp tục phát triển hệ thống trinh sát điện tử Liana

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Bộ Quốc phòng nước này đang tiếp tục phát triển Hệ thống trinh sát điện tử (ELINT) Liana sử dụng vệ tinh Lotos-S.
Nga tiếp tục phát triển hệ thống trinh sát điện tử Liana ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Sputnik, ngày 10/1, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết bộ của ông đang tiếp tục phát triển Hệ thống trinh sát điện tử (ELINT) Liana sử dụng vệ tinh Lotos-S.

Phát biểu trong một cuộc họp của bộ trên, ông Shoigu nói: "Hôm nay, chúng tôi sẽ thảo luận về việc triển khai các chỉ dẫn xây dựng hệ thống không gian Liana sử dụng Lotos-S và tàu vũ trụ Pion-NKS.

Sự thành công của dự án này phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng công việc của các doanh nghiệp, bao gồm những nhà phát triển và cả nhà sản xuất trong công nghiệp vũ trụ." 

Bên cạnh đó, ông Shoigu cũng nói thêm việc xây dựng và vận hành nhóm vệ tinh mà hệ thống này yêu cầu sẽ là một ưu tiên của chính phủ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục