Nga tiếp tục tăng cường khả năng răn đe chiến lược

Tổng Tham mưu trưởng tuyên bố tiếp tục tăng cường khả năng của các lực lượng không quân và các thành tố răn đe hạt nhân chiến lược khác.
Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời quan chức quốc phòng Nga cho biết các thành tố răn đe hạt nhân chiến lược và binh chủng phòng thủ vũ trụ sẽ nhận được ưu tiên trong chương trình xây dựng quân đội đến năm 2020.

Phát biểu trước báo giới ngày 9/7, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Valery Gerasimov nói: “Ưu tiên chính yếu được giành cho việc phát triển các lực lượng hạt nhân chiến lược và binh chủng phòng không-phòng thủ vũ trụ.”

Theo lời ông Gerasimov, Nga sẽ tiếp tục tái vũ trang cho các đơn vị tên lửa chiến lược các tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars có khả năng vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân hiện nay.

“Sự quan tâm sẽ được tập trung vào việc phát triển các cụm chiến đấu cơ động của lực lượng tên lửa chiến lược, tăng cường khả năng cơ động, ngụy trang các hoạt động và đảm bảo khả năng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong những điều kiện phức tạp nhất,” Đại tướng Gerasimov giải thích.

Trước đó, Tư lệnh binh chủng tên lửa chiến lược Nga, Thượng tướng Sergey Karakaev cho biết việc hiện đại hóa các tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars lên chuẩn Yars-M đã được hoàn thiện, và trong năm nay những tổ hợp Yars-M đầu tiên sẽ được trang bị cho quân đội.

Ngày 4/7, người phát ngôn của Binh chủng tên lửa chiến lược Nga, Đại tá Igor Egorov thông báo binh chủng này sẽ trang bị cho các trạm chỉ huy hệ thống điều khiển tự động hóa hiện đại thế hệ thứ 5.

Theo đó, hệ thống này không chỉ cho phép giải quyết các nhiệm vụ thông thường như: thực hiện mệnh lệnh, tập hợp các báo cáo và giám sát sự sẵn sàng chiến đấu của các bệ phóng, mà còn tiến hành hoán đổi tự động các kế hoạch sử dụng và tái xác định mục tiêu tên lửa chiến đấu.

Ngoài ra, hệ thống mới còn cho phép giải quyết các nhiệm vụ đảm bảo thông tin và quản lý các hoạt động hàng ngày của lực lượng tên lửa chiến lược.

Hiện nay, binh chủng tên lửa chiến lược Nga đang thực hiện việc chuyển đổi sang sử dụng các tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M và Yars.

Các vấn đề xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang, cũng như hoàn thiện tổ chức quân đội quốc gia đến năm 2020 đã được thảo luận tại phiên họp mới đây của Hội đồng an ninh liên bang Nga dưới sự chủ trì của Tổng thống Putin, diễn ra vào ngày 5/7 vừa qua./.

Khôi Nguyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục