Tiêu diệt nhóm khủng bố

Nga tiêu diệt nhóm khủng bố định tấn công nhà thờ

Lực lượng an ninh Liên bang Nga đã tiêu diệt được ba phiến quân khi chúng đang lên kế hoạch tấn công các nhà thờ Chính thống giáo.
Lực lượng an ninh Liên bang Nga đã tiêu diệt được ba phiến quân ở khu vực Bắc Kavkaz đầy bất ổn của nước này khi chúng đang lên kế hoạch tấn công khủng bố nhằm vào các nhà thờ Chính thống giáo nhân dịp lễ Giáng Sinh của người theo đạo Chính thống ở Nga (ngày 7/1).

Vụ việc trên xảy ra chiều 6/1 tại nước cộng hòa thuộc Nga Kabardino-Balkaria, khi lực lượng an ninh Nga ra lệnh dừng chiếc xe tải đang lưu thông trên đường để kiểm tra giấy tờ thì bất ngờ bị những đối tượng trên xe nổ súng tấn công, dẫn đến cuộc đọ súng giữa hai bên.

Kết quả là 3 phiến quân, thành viên của một băng nhóm vũ trang bất hợp pháp, đã bị tiêu diệt tại chỗ.

Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều loại súng ống đã lên đạn, đạn dược và nhiều thiết bị nổ tự tạo sẵn sàng kích hoạt.

Ủy ban chống khủng bố liên bang Nga cho biết nhóm này đang lên kế hoạch tấn công nhằm vào các nhà thờ Chính thống giáo ở Cộng hòa Kabardino-Balkaria.

Nga đang phải đối phó với tình trạng bạo lực triền miên ở khu vực Kavkaz, chủ yếu là ở các nước cộng hòa Dagestan và Ingushetia.

Cộng hòa Kabardino-Balkaria, vốn nổi tiếng là một địa điểm trượt tuyết ở khu vực này, cũng là nơi thường xảy ra các vụ tấn công khủng bố trong những năm qua. Khu vực này có đa số người Hồi giáo sinh sống, song cũng có cộng đồng khá đông người Nga theo đạo Chính thống./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục