Nga tiêu diệt nhóm khủng bố gây vụ nổ tàu Neva

Cơ quan chức năng Nga đã tiêu diệt 8 tên, bắt sống 10 tên thuộc nhóm khủng bố gây ra vụ nổ tàu tốc hành Neva  tháng 11 năm ngoái.
Ngày 6/3, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), ông Alexander Bortnikov đã báo cáo với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev về chiến dịch tiêu diệt nhóm khủng bố gây ra vụ nổ tàu tốc hành Neva vào tháng 11/2009.

Nhóm khủng bố trên do tên Alexander Tikhomirov mang biệt danh Said Buryatsky cầm đầu. Chúng đã gây ra hàng chục vụ khủng bố và tội phạm đặc biệt nguy hiểm.

Sau một thời gian điều tra, trong hai ngày 2 và 3/3 vừa qua, FSB đã phối hợp với các cơ quan chức năng khác tiến hành chiến dịch đặc biệt tại khu vực thị trấn Ekazhevo thuộc tỉnh Nazran của Cộng hòa Ingushetia, tiêu diệt 8 tên và bắt sống 10 tên thuộc nhóm khủng bố trên đây.

Trong số những tên chống cự quyết liệt và bị tiêu diệt có Tikhomirov.

Những tài liệu và chất nổ do FSB tịch thu được tại hiện trường, cũng như lời khai của những tên bị bắt đều xác nhận nhóm khủng bố của Tikhomirov đã gây ra vụ nổ tàu tốc hành Neva ngày 27/11/2009 khiến 28 người thiệt mạng và hơn 90 người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục