Nga tìm ra phương pháp thay van tim mới an toàn hơn

Các nhà khoa học Nga đã tìm ra phương pháp thay van tim mới an toàn hơn cho bệnh nhân có tên gọi "hoa tiêu tim."

Các nhà khoa học Nga đã tìm ra phương pháp thay van tim mới an toàn hơn có tên gọi "hoa tiêu tim."

Với cách làm này, trước khi đưa bệnh nhân lên bàn mổ, các bác sỹ sẽ tiến hành chụp cắt lớp tim và động mạch chủ, sau đó, máy tính tiến hành xử lý dữ liệu để lập chặng đường nhanh và ngắn nhất đến với van tim có vấn đề.

Trên màn hình, van tim có vấn đề được đánh dấu màu vàng, màu đỏ và màu xanh là những vùng bác sỹ phẫu thuật phải tránh tác động vì có thể gây tử vong.

Viện sỹ Viện Hàn lâm Khoa học Y tế Nga Rinat Akchurin xác nhận quá trình phẫu thuật sẽ thành công nếu đi đúng các bước mà “hoa tiêu” hướng dẫn.

Trong khi đó, bác sỹ điện quang Andrey Marulin cho biết vị trí của các dụng cụ phẫu thuật trong cơ thể bệnh nhân được xác định rất chính xác bằng máy X-quang.

Bàn phẫu thuật kết nối với máy X-quang giúp bác sỹ nắm đầy đủ diễn biến của ca phẫu thuật.

Thiết bị hoa tiêu tim giúp việc thay van tim trở nên an toàn hơn ngay cả với những ca phẫu thuật tim phức tạp hoặc cả ở bệnh nhân lớn tuổi, mở ra cơ hội sớm bình phục cho người bệnh.

Trước đây, ở các bệnh nhân cao tuổi, bệnh van động mạch chủ được coi là khó chữa do những can thiệp phẫu thuật có thể làm máu khó lưu thông và tim bị phồng, dẫn tới khả năng làm tim ngừng đập.

Tuy nhiên, vấn đề trở ngại hiện nay là chi phí cho một ca phẫu thuật sử dụng thiết bị "hoa tiêu tim" rất đắt, lên đến 50.000 USD./.

Tin cùng chuyên mục