Nga tìm thấy máy bay trực thăng Mi-171 bị nạn

Ngày 11/1, các đội tìm kiếm Nga đã phát hiện chiếc máy bay trực thăng Mi-171 mất liên lạc từ trưa 9/1 bị rơi ở Núi Đen thuộc vùng Altai cùng với 8 người thiệt mạng và 3 người bị thương nặng.

Ngày 11/1, các đội tìm kiếm Nga đã phát hiện chiếc máy bay trực thăng Mi-171 mất liên lạc từ trưa 9/1 bị rơi ở Núi Đen thuộc vùng Altai cùng với 8 người thiệt mạng và 3 người bị thương nặng.

Trong suốt 3 ngày qua, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga và các cơ quan hữu quan vùng Altai đã huy động 227 nhân viên cứu trợ - tìm kiếm và 34 phương tiện, trong đó có 12 máy bay lên thẳng, để truy tìm tung tích chiếc máy bay Mi-171 bị mất liên lạc trưa 9/1 khi đang thực hiện chuyến bay theo tuyến Byisk-Chemal-Kos-Agach.

Khi tai nạn xảy ra, trên máy bay có 3 thành viên phi hành đoàn và 8 hành khách gồm các quan chức trung ương và địa phương Nga, trong đó có Đại diện Tổng thống tại Đuma Quốc gia (Hạ viện) Nga Alexander Kosovkin, người đã chết trên đường tới bệnh viện.

Công việc tìm kiếm chiếc máy bay này gặp khó khăn do địa hình vùng núi và tuyết rơi phủ kín cây cối cũng như mọi vật. Ngay lập tức, 3 người bị thương cùng thi hài 8 người thiệt mạng đã được chở về thị trấn Aktasha gần đó.

Chiếc máy bay nói trên gặp nạn và rơi cách Kos-Agach 45 km./.

Tin cùng chuyên mục