Nga tố cáo 150 phần tử khủng bố đã vào Syria qua đường Thổ Nhĩ Kỳ

Khoảng 150 phần tử khủng bố đã thâm nhập vào khu vực Đông Bắc Latakia của Syria sau khi những đối tượng này vượt qua biên giới từ phía Thổ Nhĩ Kỳ.
Nga tố cáo 150 phần tử khủng bố đã vào Syria qua đường Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Các tay súng thuộc mặt trận Al-Nusra. (Nguồn: en.alalam.ir)

Trung tâm điều phối các hoạt động của Nga (RCC) ở Hmeimim (Syria) ngày 15/4 cho biết khoảng 150 phần tử khủng bố đã thâm nhập vào khu vực Đông Bắc Latakia của Syria sau khi những đối tượng này vượt qua biên giới từ phía Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong một tuyên bố, RCC cho biết qua theo dõi và giám sát, trung tâm này đã phát hiện các phần tử khủng bố vượt qua các trạm kiểm soát quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ để tiến vào lãnh thổ Syria.

Trước đó, quân đội Nga cho rằng chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ủng hộ tổ chức khủng bố Mặt trận al-Nusra ở Syria và cung cấp vũ khí và nhân lực cho tổ chức này.

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày, Nga đã kêu gọi đóng cửa biên giới chung giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Syria để ngăn chặn các nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) và Mặt trận Al-Nusra tiếp nhận các chiến binh và vũ khí từ nước ngoài tuồn vào Syria, và xuất khẩu dầu mỏ cùng nhiều mặt hàng khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục