Nga tố cáo Mỹ âm mưu tiếp cận các nguồn tài nguyên khoáng sản

Theo Reuters, Thư ký Hội đồng An ninh Nga cáo buộc Mỹ từng muốn một nước Nga suy yếu để giành quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên khoáng sản khổng lồ của Moskva.
Nga tố cáo Mỹ âm mưu tiếp cận các nguồn tài nguyên khoáng sản ảnh 1Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev. (Nguồn: sco-russia)

Reuters đưa tin, báo Moskovsky Komsomolets số ra ngày 26/1 đưa tin Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev đã cáo buộc Mỹ từng muốn một nước Nga suy yếu để giành quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên khoáng sản khổng lồ của Moskva.

Trả lời phỏng vấn báo trên, ông Patrushev khẳng định: "Giới lãnh đạo Mỹ đã đặt mục tiêu thống trị thế giới. Mỹ không cần một nước Nga hùng mạnh, trái lại, họ muốn làm cho đất nước chúng ta suy yếu nhất có thể.

Để đạt được mục tiêu này, việc làm tan rã Liên bang Nga cũng không được loại trừ. Điều này sẽ giúp Mỹ tiếp cận với nguồn tài nguyên giàu có - thứ mà Washington vẫn tin rằng Nga không xứng đáng sở hữu."

Trước đó, trong bài phỏng vấn của Đài BBC (Anh) hôm 25/1 vừa qua, quyền Thứ trưởng Tài chính Mỹ phụ trách chống khủng bố và tội phạm tài chính Adam Szubin đã cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin bí mật tích lũy tài sản bằng việc tham nhũng "trong nhiều năm"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục