Nga tố cáo phương Tây kích động xung đột ở Syria

Tổng thống Putin cáo buộc chính các chính sách mà phương Tây theo đuổi là nguyên nhân gây bất ổn tại Arập và "đổ thêm dầu" vào chảo lửa Syria.

Ngày 27/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc chính các chính sách mà phương Tây theo đuổi là nguyên nhân gây bất ổn tại thế giới Arập và "đổ thêm dầu" vào "chảo lửa" Syria.

 

Phát biểu trong cuộc gặp người dân khu vực Ryazan, miền Trung của Nga, Tổng thống Putin nêu rõ những chính sách của các nước phương Tây đã và đang gây ra sự hỗn loạn tại nhiều vùng lãnh thổ và quốc gia trên thế giới, trong đó có Syria.

 

Theo ông, lịch sử đen tối đang lặp lại khi các nước mạnh tìm cách ép buộc các nước yếu phải tuân theo các luật lệ và chuẩn mực đạo đức của mình.

 

Những nhận định mạnh mẽ trên của Tổng thống Putin được đưa ra chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Anh David Cameron đã có bài phát biểu trước Đại Hội đồng Liên hợp quốc cho rằng các quốc gia như Nga và Trung Quốc, với việc bỏ phiếu phủ quyết những biện pháp trừng phạt Syria, đã làm "vấy bẩn" danh tiếng của LHQ.

 

Trước đó, ngày 26/9, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR - trụ sở tại Anh) cho biết đã có hơn 305 người thiệt mạng trong các vụ đánh bom và đấu súng trên khắp Syria, biến đây trở thành ngày đẫm máu nhất kể từ hồi tháng Ba năm ngoái.

 

Theo SOHR, riêng trong vụ đánh bom nhằm vào tổng hành dinh quân đội Syria vốn được bố phòng an ninh chặt chẽ ngay giữa trung tâm thủ đô Damascus đã có 14 người thiệt mạng.

 

Nhóm phiến quân Hồi giáo Tajamo Ansar al-Islam đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công này và cho biết 5 thành viên của nhóm, trong đó có một đối tượng đánh bom liều chết, đã thiệt mạng. Tuy nhiên, tuyên bố trên chưa được kiểm chứng độc lập./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục