Nga tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ tấn công lực lượng người Kurd tại Syria

Theo các hãng thông tấn Nga ngày 4/3, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ankara nã pháo vào lực lượng người Kurd đang chiến đấu chống lại tổ chức Mặt trận Al-Nusra tại Syria.
Nga tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ tấn công lực lượng người Kurd tại Syria ảnh 1Biểu tình phản đối việc nã pháo vào lãnh thổ Syria của Thổ Nhĩ Kỳ tại Ankara ngày 13/2 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters và AFP đưa tin, ngày 4/3, các hãng thông tấn Nga dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng nước này cáo buộc Ankara nã pháo vào lực lượng người Kurd đang chiến đấu chống lại tổ chức Mặt trận Al-Nusra tại Syria, trong khi nhiều xe tải chở hàng hóa và vũ khí cho quân nổi dậy đi vào lãnh thổ Syria hàng ngày từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo bộ trên, tổng cộng 41 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn đã được ghi nhận tại Syria trong hai ngày qua.

Moskva cũng cho biết đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng nổi dậy Jaish al-Islam, tuy nhiên nhóm phiến quân Hồi giáo đã phủ nhận việc này.

Trong khi đó, Hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anatolia cùng ngày đưa tin các lực lượng vũ trang nước này đã phát động đợt pháo kích mới nhằm vào các cứ điểm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria.

Theo Anatolia, đợt pháo kích này được bắn từ các khẩu bích kích pháo bố trí trên khu vực biên giới nhằm vào các mục tiêu của IS ở phía Bắc tỉnh Aleppo.

Đây là lần thứ hai trong vòng 1 tuần qua, Thổ Nhĩ Kỳ nã pháo vào các mục tiêu của IS ở Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục