Nga tổ chức đại hội thể thao cho VĐV khuyết tật thay thế Paralympic

Ngày 7/9, Nga sẽ tổ chức Đại hội thể thao dành riêng cho các vận động viên khuyết tật nước này, vốn đã bị cấm tham gia Paralympic Brazil do cáo buộc sử dụng doping.
Nga tổ chức đại hội thể thao cho VĐV khuyết tật thay thế Paralympic ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: telegraph.co.uk)

Ngày 7/9 tới, đúng thời điểm diễn ra lễ khai mạc Đại hội thể thao dành cho người khuyết tật (Paralympic) tại Brazil, Nga cũng sẽ tổ chức Đại hội thể thao dành riêng cho các vận động viên khuyết tật nước này, vốn đã bị cấm tham gia Paralympic Brazil do cáo buộc sử dụng doping.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, Chủ tịch Ủy ban Paralympic Nga Vladimir Lukin cho biết cuộc thi sẽ diễn ra tại các trung tâm thể thao ngoại ô Moskva.

Ngày 7/8, đội tuyển vận động viên khuyết tật Nga đã bị Ủy ban Paralympic Quốc tế (IPC) truất quyền tham dự Paralympic Brazil dựa vào báo cáo của Ủy ban độc lập của Tổ chức chống doping quốc tế WADA.

Ủy ban Paralympic Nga đệ đơn kháng cáo quyết định này lên Tòa án trọng tài tại Thụy Sĩ song đã bị bác.

Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích quyết định của IPC đã vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật.

Ngày 25/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ tổ chức Đại hội thể thao thay thế cho Paralympic tại Brazil với quỹ tiền thưởng và các bộ huy chương giống hệt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục