Nga tố Mỹ, EU không ủng hộ một chính phủ thống nhất

Ngoại trưởng Nga cho biết Mỹ và Liên minh châu Âu không ủng hộ một chính phủ thống nhất cũng như những cải cách tại Ukraine.
Nga tố Mỹ, EU không ủng hộ một chính phủ thống nhất ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AP)

Theo Reuters, ngày 4/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) không ủng hộ một chính phủ thống nhất cũng như những cải cách tại Ukraine, vốn bao gồm tất cả các bên.

Phát biểu trong chuyến thăm Tunisia, ông Lavrov nêu rõ: "Chúng ta phải có một cuộc đối thoại và không loại trừ ai. Lập trường của chúng tôi về vấn đề này là rõ ràng và không thay đổi."

Trước đó, Reuters ngày 4/3 dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ tuyên bố Mỹ sẵn sàng áp đặt lệnh trừng phạt với Nga "nhiều khả năng rất sớm," chỉ trong vòng vài ngày tới chứ không phải vài tuần./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục