Nga tố Mỹ không tuân thủ các thỏa thuận về WMD

Bộ Ngoại giao Nga tố cáo Mỹ không tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ trong một số thỏa thuận về không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Bộ Ngoại giao Nga ngày 7/8 ra tuyên bố tố cáo Mỹ không tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ trong một số thỏa thuận về không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) và kiểm soát vũ khí.

Trong tuyên bố dài 11 trang được đăng trên website, Bộ Ngoại giao Nga đã chỉ ra những thực tế về việc Washington vi phạm các nghĩa vụ của nước này về không phổ biến WMD và kiểm soát vũ khí.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, Washington đã vi phạm các thỏa thuận đã ký về cắt giảm vũ khí song phương, công ước quốc tế về cấm vũ khí hóa học, cấm vũ khí sinh học và bộ luật La Hague về không phổ biến tên lửa đạn đạo.

Ngày 8/4 vừa qua, Nga và Mỹ đã ký hiệp ước mới về cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START), sau khi START-I hết hiệu lực cuối năm 2009, nhằm cắt giảm mạnh các kho vũ khí hạt nhân của hai nước này.

Tuy nhiên, thỏa thuận trên vẫn chưa được Thượng viện Mỹ và Quốc hội Nga thông qua do hai bên vẫn bất đồng về kế hoạch của Mỹ lắp đặt các cơ sở phòng thủ tên lửa tại Đông Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục