Nga tố phương Tây gây sức ép nhằm chống lại Moskva

Thứ trưởng Ngoại giao Nga khẳng định rằng phương Tây đang gây sức ép lên các nước Arập và châu Phi nhằm chống Moskva.
Nga tố phương Tây gây sức ép nhằm chống lại Moskva ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, ngày 24/11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga kiêm Đặc phái viên tổng thống phụ trách Trung Đông và châu Phi, ông Mikhail Bogdanov khẳng định rằng phương Tây đang gây sức ép lên các nước Arập và châu Phi nhằm chống Moskva.

Trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn Interfax, ông Bogdanov lưu ý rằng sức ép tương tự mang tính chống Nga đang được phương Tây thực hiện tại khu vực Trung Đông và châu Phi.

Ông nêu rõ: “Chính sách trừng phạt chống Nga hoàn toàn phi lý và phản tác dụng.”

Ngoài ra, ông Bogdanov cũng nhấn mạnh rằng các đối tác phương Tây đang tiến hành việc chống Nga trên tất cả các phương diện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục