Nga tố Ukraine không kích chỉ cách hiện trường MH17 có 30km

Hãng thông tấn Nga RIA Novosti ngày 22/7 cho biết không quân Ukraine đã tiến hành không kích ở địa điểm chỉ cách hiện trường vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia chỉ 30 km bất chấp lệnh ngừng bắn.
Nga tố Ukraine không kích chỉ cách hiện trường MH17 có 30km ảnh 1Theo RIA, địa điểm bị không kích chỉ cách hiện trường vụ rơi máy bay 30km (Nguồn: RT)

Hãng thông tấn Nga RIA Novosti ngày 22/7 cho biết không quân Ukraine đã tiến hành không kích ở địa điểm chỉ cách hiện trường vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia chỉ 30 km, trong khi chính quyền của Tổng thống Petro Poroshenko từng tuyên bố một lệnh ngừng bắn trong vòng bán kính 40km sau thảm họa này.

 

Theo RIA, vào khoảng 11 giờ 30 theo giờ địa phương (tức 15 giờ 30 giờ Việt Nam), hai chiếc chiến đấu cơ của Ukraine, có thể là Su-25 được phát hiện trên bầu trời thị trấn Shakhtersk, cách địa điểm xảy ra vụ máy bay rơi 30km.

Phóng viên RIA cho biết. hai chiếc chiến đấu cơ này đã phóng tên lửa xuống một cánh đồng gần thành phố, một quả tên lửa đã phát nổ chỉ cách một trạm kiểm soát 200m.

Hiện vẫn chưa có thông báo thương vong sau vụ tấn công nói trên.

Trong ngày 22/7 thì lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine, đại diện là thủ tướng Cộng hòa tự xưng Donetsk cũng tuyên bố một lệnh ngừng bắn trong vòng 40km sau khi bàn giao hai chiếc hộp đen máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 cho các quan chức Malaysia.

Trước đó, bộ Quốc phòng Nga cũng tổ chức cuộc họp công bố hình ảnh vệ tinh nói rằng tên lửa BUK đã được chính quyền Ukraine chuyển tới vùng Donetsk ngay trước thời điểm máy bay MH17 bị bắn hạ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục