Nga tôn trọng nguyện vọng của cộng đồng người Kurd tại Iraq

Ngoại trưởng Nga khẳng định, Nga tôn trọng nguyện vọng của người Kurd trong việc tìm cách khẳng định bản sắc của cộng đồng này nhưng điều đó phải thực hiện thông qua đối thoại với Chính phủ Iraq.
Nga tôn trọng nguyện vọng của cộng đồng người Kurd tại Iraq ảnh 1Người Kurd ở Iraq. (Nguồn: Al Jazeera)

Reuters đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 23/10 khẳng định Moskva tôn trọng nguyện vọng của người Kurd trong việc tìm cách khẳng định bản sắc của cộng đồng này nhưng điều đó phải được thực hiện thông qua đối thoại với Chính phủ Iraq.

Phát biểu trong các cuộc hội đàm với người đồng cấp Iraq Ibrahim Jaafari, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga sẽ tiếp tục mối quan hệ kinh tế với người Kurd tại Iraq cũng như với các khu vực khác của quốc gia Tây Nam Á này.

[Phe đối lập khu tự trị người Kurd kêu gọi chính quyền tự trị từ chức]

Tuy nhiên, Nga sẽ không đóng cửa Lãnh sự quán tại Erbil, thành phố chính của khu vực người Kurd Iraq vì nhiệm vụ này phụ thuộc vào Đại sứ quán Nga tại thủ đô Baghdad.

Bên cạnh đó, quan chức ngoại giao hàng đầu của Nga nêu rõ: "Chúng tôi không muốn thấy một cuộc chiến tranh, hy vọng sẽ không có chiến tranh giữa binh sỹ Chính phủ Iraq và người Kurd"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục