Nga: Tổng thống Syria sẵn sàng chia sẻ quyền lực với phe đối lập

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4/9 tuyên bố Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẵn sàng tổ chức các cuộc bầu cử lập pháp trước thời hạn và có thể chia sẻ quyền lực với phe đối lập.
Nga: Tổng thống Syria sẵn sàng chia sẻ quyền lực với phe đối lập ảnh 1Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4/9 tuyên bố Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẵn sàng tổ chức các cuộc bầu cử lập pháp trước thời hạn và có thể chia sẻ quyền lực với phe đối lập, những đối tượng được coi là “lành mạnh.”

Phát biểu với báo giới bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông ở Vladivostok, vùng Viễn Đông (Nga), ông Putin nói: ​"Chúng tôi đang làm việc với các đối tác ở Syria. Nhìn chung, cần phải nhận thức rằng việc tập hợp các nỗ lực trong cuộc chiến chống khủng bố sẽ phải diễn ra song song với quá trình chính trị ngay tại quốc gia Trung Đông này."

Tổng thống Syria nhất trí với điều đó và tất cả đều dẫn đến việc tổ chức các cuộc bầu cử sớm, các cuộc tiếp xúc với cái gọi là phe đối lập lành mạnh và chia sẻ quyền lực với họ.

Đây là phát biểu mới nhất trong thời gian qua nhằm đưa ra cái mà Moskva xem là lộ trình có thể chấp nhận được liên quan tới ông Assad để giải quyết cuộc nội chiến kéo dài hơn 4 năm qua ở Syria khiến hàng nghìn người thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục