Không bán tên lửa

Nga trả lại Iran số tiền đặt cọc mua tên lửa S-300

Tổng giám đốc tập đoàn xuất khẩu công nghệ quốc phòng Nga cho biết Nga đã trả lại Iran khoản tiền tạm ứng đặt mua tên lửa S-300.
Tổng giám đốc tập đoàn xuất khẩu công nghệ quốc phòng Nga (Rosoboronexport) Sergei Chemezov cho biết Nga đã trả lại Iran khoản tiền tạm ứng đặt mua hệ thống tên lửa phòng không S-300, nhưng không hoàn lại tiền phạt.

Theo ông Chemezov, Iran đã được thanh toán khoản tiền đặt cọc mua hàng, vì hợp đồng không được thực hiện liên quan đến nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Tháng 6/2010, Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết trừng phạt Iran, lần đầu tiên hạn chế chuyển giao vũ khí thông thường cho Tehran, gồm cả tên lửa và hệ thống tên lửa, xe tăng, trực thăng tấn công, máy bay chiến đấu và tàu.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, phía Nga tuyên bố rằng lệnh cấm cũng áp dụng đối với hợp đồng ký kết trước đây về cung cấp S-300 cho Iran. Ngày 7/10/2011, Nga hủy bỏ hợp đồng này.

Mátxcơva và Tehran ký hợp đồng trên năm 2007 để cung cấp các hệ thống tiên tiến, có khả năng chống các cuộc không kích nhằm vào Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục