Nga trấn an Nhật Bản về cuộc tập trận ở quần đảo tranh chấp

Bộ Ngoại giao Nga ngày 13/8 khẳng định cuộc diễn tập quân sự mà nước này đang tiến hành ở quần đảo Nam Kuril không đe dọa tới bất cứ nước nào, kể cả Nhật Bản, nước cũng tuyên bố chủ quyền.
Nga trấn an Nhật Bản về cuộc tập trận ở quần đảo tranh chấp ảnh 1Quân đội Nga tập trận trên quần đảo tranh chấp Nam Kuril (Nguồn: RT)

Theo Tân Hoa xã, Bộ Ngoại giao Nga ngày 13/8 khẳng định cuộc diễn tập quân sự mà nước này đang tiến hành ở vùng Viễn Đông không đe dọa tới bất cứ nước nào, kể cả Nhật Bản, nước có tranh chấp lãnh thổ với Nga ở quần đảo Nam Kuril (mà Nhật Bản gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc).

Interfax dẫn lời Phó Vụ trưởng Vụ thông tin báo chí thuộc bộ trên Maria Zakharova nói: “Chúng tôi thấy không có lý do gì để phía Nhật Bản phải bày tỏ quan ngại. Nga có thể tự lựa chọn nơi tiến hành cuộc tập trận bên trong lãnh thổ của mình, bởi vậy chúng tôi bác bỏ sự phản đối của Bộ Ngoại giao Nhật Bản”. 

Bà Zakharova nhấn mạnh quần đảo Nam Kuril nơi diễn ra cuộc tập trận thuộc về Nga theo các kết quả của Chiến tranh thế giới thứ 2. Không có gì bất thường trong những cuộc diễn tập của Lực lượng vũ trang Nga tại quần đảo Nam Kuril bởi những cuộc tập trận tương tự được tiến hành thường xuyên.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho rằng cuộc tập trận nói trên của Nga là không thể chấp nhận và đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao Nhật Bản gửi công hàm phản đối chính thức cho Moskva./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục