Nga trang bị cho hệ thống S-300 tên lửa mới hiệu quả hơn

Các hệ thống tên lửa phòng không lục quân S-300V4 của Nga đã được trang bị tên lửa mới có tầm bắn 400km, tương đương với các tên lửa tầm xa của hệ thống S-400.
Nga trang bị cho hệ thống S-300 tên lửa mới hiệu quả hơn ảnh 1Hệ thống tên lửa S-300. (Nguồn: richardsilverstein.com)

Ngày 5/3, hãng thống tấn Nga TASS dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết các hệ thống tên lửa phòng không lục quân S-300V4 đã được trang bị tên lửa mới có tầm bắn 400km, tương đương với các tên lửa tầm xa của hệ thống S-400.

Theo nguồn tin này, tên lửa mới đã vượt qua thử nghiệm quốc gia vào cuối năm 2014, và nhấn mạnh, “tầm bay của tên lửa đạt 400km.”

Cũng theo nguồn tin trên, Bộ Quốc phòng Nga ưu tiên trang bị loại tên lửa mới cho các đơn vị phòng không lục quân thuộc quân khu miền Tây (khu vực tiếp giáp với phần lớn lãnh thổ các nước thành viên EU và NATO).

TASS cho biết, việc cung cấp các hệ thống phòng không S-300V4 cho quân chủng Lục quân được bắt đầu từ năm 2014.

S-300V4 được cho là có hiệu quả cao hơn 1,5-2,5 lần so với các biến thể trước đó.

Cuối năm 2014, nhà phát triển hệ thống tên lửa phòng không Almaz-Altei của Nga đã có thông báo về việc tăng tầm bắn của hệ thống S-300V4, nhưng không công bố thêm chi tiết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục