Nga trang bị tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars

Đến năm 2020, Nga sẽ trang bị các tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars cho lực lượng binh chủng tên lửa chiến lược.
Đài Tiếng nói nước Nga đêm 29/3 dẫn lời người đứng đầu Trung tâm Dự báo quân sự Nga Anatoly Tsyganok, cho biết trong giai đoạn đến năm 2020, Nga sẽ trang bị các tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars cho lực lượng binh chủng tên lửa chiến lược.

RS-24 Yars sẽ dần dần thay thế các tên lửa đầu đạn đơn Topol-M, hiện đang tham gia trực chiến và sẽ là cơ sở nòng cốt của binh chủng tên lửa chiến lược.

Việc trang bị RS-24 Yars bắt đầu được triển khai từ năm 2010, theo đó Nga đã đưa trung đoàn tổ hợp hỏa lực cơ động mặt đất đầu tiên trang bị tên lửa RS-24 với đầu đạn tách vào hoạt động.

Tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars thuộc loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hạng nặng, là phiên bản cải tiến của tên lửa Topol-M, do Viện Kỹ thuật nhiệt nghiên cứu chế tạo trên cơ sở sử dụng các giải pháp công nghệ và khoa học được vận dụng trong Topol-M để giảm chi phí.

Ưu thế nổi trội của RS-24 Yars thế hệ mới là khả năng "qua mặt" hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) của Mỹ.

Tên lửa Yars hai tầng sử dụng nhiên liệu cứng, cho phép tên lửa có thể vượt qua NMD. Bên cạnh đó, Yars có khả năng tiêu diệt cùng lúc nhiều mục tiêu. Kích thước của tên lửa cho phép sử dụng nó trong các phương án di động cũng như hầm ngầm cố định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục