Nga trang bị tổ hợp tên lửa Pantsir-S cho Quân khu miền Tây

Hệ thống tên lửa Pantsir trang bị cho Quân khu miền Tây, đóng quân tại Leningrad, sử dụng trong việc bảo vệ không phận biên giới ở phía Tây của Nga.

Ngày 20/1, Đại tá Oleg Kochetkov, lãnh đạo bộ phận báo chí của Quân khu miền Tây, cho biết hệ thống tên lửa phòng không Pantsir đã được trang bị cho Quân khu miền Tây, đóng quân tại tỉnh Leningrad của Nga.

Ông Kochetkov cho biết rằng hiện tại tổ hợp đã được đưa tới khu vực đóng quân Leningrad và sắp tới sẽ được sử dụng trong việc bảo vệ không phận biên giới ở phía Tây nước Nga.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, tổ hợp Pantsir-S có thể bảo vệ các cơ sở quan trọng trước các cuộc không kích ở khoảng cách lên tới 20km và độ cao 15km, với tốc độ lên đến 1000m/giây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục