"Nga tránh được các rung chuyển và tổn thất lớn"

Thủ tướng Putin khẳng định, Nga đã tránh được những rung chuyển và tổn thất lớn trong quá trình khắc phục ảnh hưởng của khủng hoảng.
Thủ tướng Nga Vladimir Putin khẳng định nước Nga đã tránh được những rung chuyển và tổn thất lớn trong quá trình khắc phục ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu.

Tuyên bố trên đây đã được Thủ tướng Putin đưa ra khi phát biểu tại Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga chiều 20/4 về hoạt động của Chính phủ trong năm 2010 và phương hướng công tác năm 2011 cũng như thời gian tới. Thủ tướng Putin nêu rõ năm qua, bất chấp ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu và hạn hán cũng như nạn cháy rừng, Chính phủ Nga vẫn hoàn thành các cam kết xã hội, bảo đảm đời sống và sự phát triển của người dân.

Đến đầu năm 2012, Nga sẽ hoàn toàn khắc phục được hậu quả của cuộc khủng hoảng toàn cầu, sớm hơn so với dự kiến là thời kỳ 2013-2014. Năm qua, lạm phát tại Nga được giữ ở mức 8,8%, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đã tăng 4% và dự kiến tăng khoảng 4,2% trong năm 2011. Sản lượng công nghiệp đã tăng 8,2%. Nga đã vươn lên vị trí số 1 thế giới về khai thác dầu mỏ với sản lượng 505 triệu tấn/năm. Số người thất nghiệp năm qua đã giảm từ mức 7,1 triệu xuống còn 5,355 triệu người. Tuổi thọ trung bình của người Nga đã tăng từ 65 lên 69 tuổi trong 3 năm qua và sắp tới sẽ đạt mức 71 tuổi.

Kết quả điều tra dân số năm 2010 cho thấy nước Nga hiện có hơn 142, 9 triệu người. Thủ tướng Putin nhấn mạnh bài học chủ yếu rút ra từ quá trình khắc phục khủng hoảng là cần phải xây dựng Nhà nước Liên bang Nga độc lập và hùng mạnh để khỏi phải chịu áp lực hoặc sự áp đặt từ bên ngoài, thực hiện chính sách đáp ứng lợi ích của nhân dân để nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ và nhất quán của họ.

Về phương hướng hoạt động của Chính phủ Nga năm nay cũng như thời gian tới, Thủ tướng Putin nhấn mạnh Nội các Nga ưu tiên công tác phát triển kinh tế, giáo dục, chú trọng tổ hợp nông-công nghiệp và công nghiệp quốc phòng, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân, cải thiện môi trường đầu tư.

Theo Thủ tướng Putin, nước Nga cần phấn đấu vươn lên nhóm 5 nước phát triển hàng đầu thế giới với thu nhập bình quân tính theo đầu người đạt khoảng 35.000 USD/năm. Thủ tướng Putin đã nêu ra những con số cụ thể về các khoản chi cho phát triển, theo đó từ ngày 1/8 tới sẽ dành 75.000 tỷ rúp (hiện 1 USD đổi 28,13 rúp) để tăng trợ cấp hưu trí, nâng quỹ dự phòng lên mức 1,43 nghìn tỷ rúp, dành 300 tỷ rúp cho công tác phát minh-sáng chế, hơn 20.000 tỷ rúp cho chương trình mới của nhà nước về tái trang bị vũ khí, 105 tỷ rúp hỗ trợ thất nghiệp và tạo 200 nghìn việc làm mới trong vòng 5 năm, 700 tỷ rúp để xây dựng đường sá, 300 tỷ rúp để xây dựng 121 đường cất cánh-hạ cánh mới, 120 tỷ rúp để nâng cấp các xí nghiệp dược phẩm...

Mục tiêu năm nay giảm mức thâm hụt ngân sách xuống còn 1,0%-1,5%, lạm phát còn 6,5-7%, trong vòng 10 năm tăng gấp đôi năng suất lao động, đầu tư trực tiếp nước ngoài sẽ tăng từ mức 13,8 tỷ USD năm 2010 lên 60-70 tỷ USD/năm vào thời gian tới, đến năm 2013 giải quyết xong vấn đề cấp nhà ở cho quân nhân, đến năm 2016 nâng cấp xong 117 sân bay trên toàn nước Nga...

Đề cập quá trình liên kết trong không gian hậu Xô-Viết, Thủ tướng Putin thông báo Liên minh Hải quan và Không gian kinh tế thống nhất của ba nước gồm Nga, Belarus và Kazakhstan sẽ đi vào hoạt động từ tháng Bảy tới và từ năm 2012, đồng thời tỏ ý tin tưởng vào quá trình liên kết kinh tế và hợp tác toàn diện trong không gian trên đây ngày càng được tăng cường. Thủ tướng Putin cũng tỏ ý tin tưởng Nga sẽ gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) vào thời gian sắp tới và khẳng định Nga sẽ chỉ tuân thủ các hạn chế của WTO sau khi trở thành thành viên chính thức của tổ chức này.

Đây là lần thứ ba Thủ tướng Putin báo cáo trước Duma Quốc gia về hoạt động của Chính phủ Nga. Trong bối cảnh cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa mới sẽ được tiến hành vào cuối năm nay và bầu cử tổng thống vào tháng 3/2012, báo cáo năm nay của ông Putin được đánh giá là cương lĩnh tranh cử của ông và của Đảng cầm quyền "Nước Nga Thống nhất" (UR) do ông làm Chủ tịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục