Nga triển khai hoàn thuế cho khách du lịch nước ngoài

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết người nước ngoài mua hàng hóa tại Nga sẽ được hoàn thuế giá trị gia tăng khi xuất cảnh khỏi Nga kể từ 1/10.
Nga triển khai hoàn thuế cho khách du lịch nước ngoài ảnh 1Khách du lịch tại Saint-Peterburg. (Nguồn: Reuters)

Kể từ ngày 1/10 tới đây, hệ thống hoàn thuế cho khách du lịch (tax free) sẽ được triển khai tại Nga.

Theo đó, công dân các nước không phải thành viên Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) sẽ được hoàn thuế giá trị gia tăng khi mua hàng tại Nga và mang ra khỏi biên giới khu vực hải quan EAEU.

Tại kỳ họp chính phủ ngày 15/6, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết người nước ngoài mua hàng hóa tại Nga sẽ được hoàn thuế giá trị gia tăng khi xuất cảnh khỏi Nga.

Tới đây, hệ thống sẽ được triển khai thử nghiệm tại 40 cửa hàng của các thành phố Moskva, Sainkt-Petersburg và Sochi.

Với mỗi món hàng trị giá mua từ 10.000 ruble (hơn 180 USD) trở lên, người mua sẽ được hoàn tới 18% trừ đi phí nộp cho công ty điều hành hệ thống tax free.

[Saint Petersburg là điểm đến hàng đầu châu Âu trong năm 2016]

Các cửa hàng sẽ tự chọn công ty điều hành hệ thống.

Thủ tướng Medvedev cho biết chi phí để triển khai hệ thống này khoảng 260 triệu ruble trong năm 2017, song sau khi đi vào hoạt động chi phí sẽ được bù lại từ tăng doanh thu bán lẻ.

Chính phủ Nga hy vọng hệ thống tax free sẽ thúc đẩy quảng bá được hàng hóa Nga, mở rộng cơ hội phát triển du lịch.

Hệ thống tax free áp dụng cho tất cả các loại hàng hóa, trừ hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính Nga cho biết chính phủ sẽ quy định các hàng hóa không được hoàn thuế giá trị gia tăng, ngoài ra sản phẩm có cồn không được hoàn thuế trong thời gian thử nghiệm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục