Nga triển khai xây dựng vũ khí chống vệ tinh

Thứ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Valentin Popovkin, ngày 5/3 cho biết Nga đang xúc tiến triển khai xây dựng các loại vũ khí chống vệ tinh để phản ứng với những động thái của một số nước, như Mỹ, trong lĩnh vực này.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Valentin Popovkin, ngày 5/3 cho biết Nga đang xúc tiến triển khai xây dựng các loại vũ khí chống vệ tinh để phản ứng với những động thái của một số nước, như Mỹ, trong lĩnh vực này.
 
Theo hãng tin Nga Ria-Novosti, phát biểu trước báo giới tại Mátxcơva, Đại tướng Popovkin nêu rõ Nga luôn ủng hộ phi quân sự hóa vũ trụ, song vẫn sẽ phản ứng khi có một nước nào đó triển khai vũ khí trên vụ trũ.
 
Ông Popovkin nhấn mạnh "Nga không thể ngồi yên chứng kiến những gì đang xảy ra trong vũ trụ", đồng thời cho hay Nga đã có một số "thành tố cơ bản, quan trọng" của loại vũ khí chống vệ tinh, song từ chối tiết lộ thêm chi tiết.
 
Ngoài ra, ông Popovkin còn cho biết lực lượng vũ trang Nga sẽ được trang bị các loại máy bay và tên lửa mới cùng nhiều loại vũ khí có độ chính xác cao.

Các chuyên gia cho rằng chương trình xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) của Mỹ, bao gồm kế hoạch triển khai 10 tên lửa đánh chặn tại Ba Lan và trạm rada ở Cộng hoà Séc trước năm 2013, có thể là động thái dẫn tới hoạt động"đưa vũ khí lên vũ trụ"./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục