Nga triệu Đại sứ Israel để phản đối vụ không kích trong đất Syria

Bộ Ngoại giao Nga đã triệu Đại sứ Israel tại Moskva, ông Gary Koren, để phản đối vụ không kích của quân đội nước này gần thành phố Palmyra của Syria.
Nga triệu Đại sứ Israel để phản đối vụ không kích trong đất Syria ảnh 1Đại sứ Israel tại Moskva, ông Gary Koren. (Nguồn: Sputnik)

Theo Reutets, ngày 20/3, hãng thông tấn Interfax dẫn nguồn tin quan chức cho biết Bộ Ngoại giao Nga, hôm 18/3, đã triệu Đại sứ Israel tại Moskva, ông Gary Koren, để phản đối vụ không kích của quân đội nước này gần thành phố Palmyra của Syria.

Vào tuần trước, chỉ huy cấp cao thuộc quân đội Syria cho hay các máy bay Israel đã xâm phạm không phận Syria và tấn công một mục tiêu quân sự gần Palmyra, trong một sự việc được mô tả như một hành đồng xâm lược nhằm hỗ trợ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong khi đó, truyền thông Israel đưa tin một tên lửa đã bị hệ thống phòng không Arrow của nước này đánh chặn. Đây là vụ việc nghiêm trọng nhất giữa hai nước kể từ khi bùng nổ cuộc nội chiến ở Syria cách đây 6 năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục