Nga triệu đại sứ Litva phản đối việc cung cấp vũ khí cho Ukraine

Nga cho biết đã gửi công hàm tới Đại sứ quán Litva tại Moskva để phản đối việc nước này cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng việc này vi phạm các cam kết quốc tế về buôn bán vũ khí.
Nga triệu đại sứ Litva phản đối việc cung cấp vũ khí cho Ukraine ảnh 1Xe tăng quân đội Ukraine tiến vào thành phố Kramatorsk, miền Đông Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 27/2, Nga cho biết đã gửi công hàm tới Đại sứ quán Litva tại Moskva để phản đối việc nước này cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng việc này vi phạm các cam kết quốc tế về buôn bán vũ khí.

Đại sứ quán Nga tại thủ đô Vilnius của Litva tuyên bố: “Bộ Ngoại giao Nga đã nêu rõ rằng việc cung cấp vũ khí như vậy là vi phạm trực tiếp các cam kết pháp lý của Litva trong lĩnh vực xuất khẩu vũ khí."

Nga cũng nhấn mạnh quốc gia vùng Baltic này đã vi phạm Hiệp ước Buôn bán vũ khí cũng như các thỏa thuận của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Trước đó, Ngoại trưởng Litva Linas Linkevicius cho biết nước này đã cung cấp vũ khí cho Ukraine trong năm 2015, nhưng khẳng định không vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục